Nhiều sai sót tại cơ sở "khám bệnh-tặng quà" gây xôn xao dư luận

2016-08-13 11:46:15 0 Bình luận
Liên quan đến việc thời gian qua, Phòng phám Đa khoa Phương Nam (phường 4, thành phố Cà Mau) tổ chức hình thức "khám bệnh-được quà" gây xôn xao dư luận, Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa báo cáo kết quả kiểm tra về các nội dung liên quan đến hoạt động của phòng khám.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo kết quả kiểm tra, hoạt động tại phòng khám này có nhiều sai sót.

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tại một số buồng khám như tai-mũi-họng và chẩn đoán hình ảnh (siêu âm tim) ở phòng khám này có số lượt bệnh nhân khám vượt quá quy định theo hướng dẫn của Bộ Y tế, dẫn đến việc khám chữa bệnh chưa được đảm bảo.

Đối với việc sử dụng thuốc, qua kiểm tra, Sở Y tế ghi nhận bác sỹ tại phòng khám chỉ định một số thuốc bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em (thuốc Mumcal) trong một số trường hợp là chưa cần thiết. Mặc dù việc chỉ định các thuốc này là phù hợp và không có trường hợp nào chố́ng chỉ định, tuy nhiên việc chỉ định rộng rãi thuốc trên dẫn đến chi phí bình quân của một lần khám tăng cao, làm tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong khi chủ trương Bộ Y tế là phải tiết kiệm nguồn kinh phí này.

Về chỉ định cận-lâm-sàng, nhìn chung các chỉ định của phòng khám phù hợp với chẩn đoán được lưu trong hồ sơ và chưa có dấu hiệu lạm dụng. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, Sở Y tế phát hiện tại phòng khám này, một số kỹ thuật cận lâm sàng như nội soi tai-mũi-họng, siêu âm tim... có tỷ lệ cao hơn các bệnh viện trong tỉnh.

Cụ thể, số lượt bệnh nhân đến khám và điều trị trung bình mỗi ngày trong quý 1/2016 là gần 3.000 lượt, phòng khám có 5 bác sỹ có chứng chỉ hành nghề chuyên về tai-mũi-họng; tỷ lệ thực hiện nội soi tai-mũi-họng là 34,6%. Như vậy, tính trung bình mỗi bệnh nhân có bệnh lý về tai-mũi-họng được bác sỹ thăm khám và thực hiện nội soi tai-mũi-họng không đảm bảo về thời gian để đạt công suất.

Theo đánh giá của Sở Y tế, thời gian như vậy là quá ngắn để thực hiện một quy trình kỹ thuật đạt chất lượng, do đó sẽ ảnh hưởng chất lượng khám và điều trị bệnh. Vấn đề này, Sở Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau xem xét từ chối thanh toán.

Theo báo cáo số 60/BC-BHXH ngày 29/7/2016 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau về tình hình giám định, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế quý I/2016, đơn vị đã từ chối thanh toán cho Phòng khám Đa khoa Phương Nam với số tiền khoảng 36 tỷ đồng; trong đó chi phí không đúng quy định về thực hiện khám chữa bệnh thông tuyến là hơn 15,7 tỷ đồng và hơn 20,3 tỷ đồng do cung ứng dịch vụ y tế vượt định mức, không đảm bảo thời gian tối thiểu để thực hiện 1 dịch vụ kỹ thuật, không đảm bảo chất lượng...

Trong quý 1/2016, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chấp nhận thanh toán cho Phòng khám Đa khoa Phương Nam là hơn 107 tỷ đồng. Trước đó, phòng khám này đề nghị thanh toán với số tiền hơn 143,7 tỷ đồng.

Về hoạt động khuyến mãi, tặng quà cho bệnh nhân, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xét thấy không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, đây là vấn đề nhạy cảm và cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng đột biến lượng bệnh nhên trong 6 tháng đầu năm 2016. Không loại trừ việc một số người lợi dụng việc đi khám bệnh chỉ để nhận quà, dẫn đến những dư luận không hay, dễ bị lợi dụng để trục lợi, gây ảnh hưởng đến uy tín không chỉ của Phòng khám Đa khoa Phương Nam mà cả của ngành y tế Cà Mau.

Về góc độ quản lý, sau khi kiểm tra, Sở Y tế Cà Mau chỉ rõ những thiếu sót của phòng khám, trong đó có việc tặng quà, chưa phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm Xã hội tỉnh trong quản lý quỹ bảo hiểm y tế và quản lý chất lượng khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Phương Nam.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Cà Mau cũng nhìn nhận trong quá trình duyệt danh mục thuốc cho Phòng khám Đa khoa Phương Nam, đơn vị này chưa cảnh báo việc sử dụng một số thuốc hỗ trợ có giá đắt tiền chưa thật sự cần thiết, làm tăng chí phí khám chữa bệnh.

Khi phát hiện những vấn đề bất thường, nhất là chi phí bảo hiểm y tế tăng cao, phía đơn vị này không thông báo kịp thời đến Sở Y tế để cùng có giải pháp xử lý./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank cho vay thời hạn lên đến 50 năm với hạn mức lên đến 50 tỷ đồng

Chương trình “Cho vay linh hoạt” của HDBank tiếp sức cho khách hàng đang có nhu cầu mua bất động sản, xây dựng, sửa nhà và tiêu dùng.
2024-05-10 14:35:50

Quảng Ninh: Bảy năm liên tiếp lập kỷ lục nhận Cúp quán quân PCI

Ngày 9/5 tại thành phố Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) 2023. Quảng Ninh tiếp tục là địa phương dẫn đầu Chỉ số PCI và Chỉ số PGI năm 2023.
2024-05-10 11:53:57

Giải pháp số cho doanh nghiệp của SHB nổi bật tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng

Ngày 8/5, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tham gia Sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng và mang đến những công nghệ đang được triển khai, ứng dụng trong các hoạt động, dịch vụ và giải pháp số tân tiến cung cấp tới khách hàng. Đặc biệt, SHB giới thiệu “Dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh SLINK” – một trong hai giải pháp được vinh danh tại Lễ trao giải Digital CX Awards 2024.
2024-05-09 14:58:08

MIK Group ghi dấu với các dòng sản phẩm BĐS cao cấp

Lựa chọn cách xuất hiện không ồn ào với chiến lược “hữu xạ tự nhiên hương” để các sản phẩm tự chứng minh giá trị và thuyết phục khách hàng, MIK Group khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản với hàng ngàn sản phẩm đã được bàn giao tới khách hàng.
2024-05-09 14:56:06

Tiền lương mới sẽ tăng bao nhiêu trong năm 2024?

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.
2024-05-09 11:07:00

Bộ Xây dựng bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt

Sáng 8/5, tại Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã trao quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.
2024-05-09 08:38:43
Đang tải...